Tọa đàm kỷ niệm 45 năm ngày thành lập hội người mù Việt Nam

Cập nhật 11/4/2014, 13:04:42

Sáng 11/4, Hội Người mù Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 45 năm ngày thành lập hội người mù Việt Nam (17/4/1969- 17/4/2014).

Tại buổi tọa đàm, các hội viên cùng ôn lại truyền thống của Hội trong 45 năm qua cũng như những nỗ lực, cố gắng vươn lên của người mù Việt Nam trong những năm qua; đồng thời được nghe các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người mù, giúp họ từng bước hòa nhập cộng đồng. Tỉnh Gia Lai có 2.115 người mù, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 72%. Với vai trò là chiếc cầu nối giữa các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm với người mù trong tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai  ngày càng được củng cố vững mạnh thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hội đã chủ động đề ra nhiều chương trình hoạt động thiết thực tạo điều kiện giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và hòa nhập cộng đồng. Nhiều mô hình kinh tế do Hội viên hội người mù đảm nhận hoạt động thực sự có hiệu quả tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Nhiều hội viên người mù được sự giúp đỡ của tổ chức hội đã xoá bỏ mặc cảm, hoà nhập cộng đồng cùng tham gia hoạt động phát kinh tế hiệu quả góp phần xoá đói giảm nghèo. /.

Ngọc Ánh-Minh Trí


Lượt xem: 47

Trả lời