Tín hiệu tích cực từ cây macca tại huyện Kbang

Cập nhật 12/8/2016, 13:08:04

Trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương thì cây macca được xem là cây cho giá trị kinh tế hàng đầu. Sau nhiều năm trồng thí điểm, đến nay một số diện tích cây macca đã bắt đầu cho thu hoạch trong sự phấn khởi, lạc quan của nông dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đài PTTH Gia Lai tại huyện Kbang.

 Trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương thì cây macca được xem là cây cho giá trị kinh tế hàng đầu. Sau nhiều năm trồng thí điểm, đến nay một số diện tích cây macca đã bắt đầu cho thu hoạch trong sự phấn khởi, lạc quan của nông dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đài PTTH Gia Lai tại huyện Kbang.

12.8 macca

Ông Đồng Hữu Công được xem là hộ đi tiên phong trồng cây macca tại huyện Kbang. Sau hơn 6 năm theo đuổi, chăm sóc, 3ha cây macca của gia đình đã bắt đầu cho thu hoạch bình quân 4kg hạt/cây. Ông cho biết đến năm thứ 10, mỗi cây có thể cho năng suất gấp 5 lần thời điểm này. Và với giá thành thu mua hiện dao động từ 80 – 120 ngàn đồng/kg, người trồng macca đã có lãi.

Ông Đồng Hữu Công, xã Đăk Roong – Huyện Kbang cho biết: “ Tâm lý người trồng nào cũng vậy, khi trồng luôn nghĩ đến vấn đề tìm đầu ra. Riêng cây macca là cây mới nhập về Việt Nam và theo tài liệu hiện nay trên thế giới cây macca mới đáp ứng được 1/4 – 1/3 nhu cầu của thị trường. Khi tôi đưa về đây trồng từ năm 2010 đến nay bắt đầu có thu thì có hơn 1 đơn vị đến liên hệ để mua sản phẩm với giá trên 4 – 6 USD/kg hạt”.

Sau thời gian hoài nghi về đầu ra của sản phẩm, những vườn cây macca ở huyện Kbang đã có nhiều đơn vị doanh nghiệp sẵn sàng ký hợp đồng bao tiêu  dài hạn. UBND huyện Kbang cho biết đang xúc tiến với 1 doanh nghiệp sớm hình thành vùng nguyên liệu hơn 600 ha cây macca trên địa bàn.

Nói về quy hoạch này ông Đoàn Thanh Hùng, TP Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang cho biết: “Trên chỉ đạo của Bộ NNPTNT về quy hoạch phát triển cây macca giai đoạn 2020 – 2030, huyện đang triển khai quy hoạch chi tiết. Trên cơ sở đó, đơn vị công ty cổ phần Cao Nguyên Xanh có cơ chế hỗ trợ đầu tư, bao tiêu sản phẩm đồng thời xây dựng vườn ươm và nhà máy sơ chế tại huyện”.

Ngoài việc hỗ trợ đầu tư, doanh nghiệp này còn bao tiêu sản phẩm với giá tối thiểu 50 nghìn đồng/kg hạt, trường hợp giá thị trường tăng sẽ điều chỉnh theo. Như vậy, với 2,5 tấn hạt thu được từ 3 ha macca của gia đình, chỉ tính với giá bao tiêu tối thiểu 50 ngàn đồng/kg, ông Đồng Hữu Công sẽ thu được 125 triệu đồng. Và con số này chắc chắn sẽ tăng nhanh hơn khi cây macca bước vào giai đoạn thu hoạch chính.

Qua khảo sát của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây nguyên (Eakmat), cây macca rất phù hợp với điều kiện khí hậu tại các xã phía bắc của huyện Kbang như: Đăk Roong, Sơn Lang, Sơ Pai, Krong, Kon Pne. Đặc biệt, giống macca trồng thí điểm tại xã Đăk Roong được Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai lựa chọn là giống chính để lai ghép nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Với những tín hiệu tích cực mang lại, cây macca một lần nữa cho thấy là hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, hiệu quả tại huyện Kbang./.

Nhật Thành ,Duy Linh


Lượt xem: 414

Trả lời