Tiếp sức cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật 06/7/2022, 10:07:17

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã rất cận kề. Với quyết tâm không để một thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn, những ngày qua, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể tại các địa phương trong tỉnh đã lên phương án và trực tiếp hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dưới nhiều hình thức khác nhau. Những sự hỗ trợ tuy nhỏ nhưng sẽ mang lại động lực lớn lao giúp các em tự tin hơn khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, huyện Krông Pa có trên 700 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 335 em ở vùng đặc biệt khó khăn và thuộc diện nghèo, cận nghèo. Để giúp những thí sinh này có thêm động lực vượt qua kỳ thi, UBND huyện Krông Pa đã hỗ trợ cho mỗi thí sinh 200 ngàn đồng. Chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể tại huyện cũng đã có nhiều phương án để hỗ trợ các em, từ tiền mặt đến nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại trong những ngày các em tham dự kỳ thi, nhất là đối với các thí sinh ở xa các điểm thi.

Em RCơm Teo, Lớp 12A3, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, xã Ia Dreh, huyện Krông Pa chia sẻ:  “Hôm nay em rất vui khi được bên Huyện đoàn và thầy cô tạo điều kiện cho em ở tại trường THCS DTNT huyện, gần với trường THPT Chu Văn An, nơi em dự thi để em được thi gần hơn. Em hứa sẽ ôn tập thật tốt và đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới”.

Ông Nguyễn Tiến Đãng, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho biết: “UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức để hỗ trợ thêm cho các em thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó thì chỉ đạo cho Trường Dân tộc Nội trú tạo điều kiện về chỗ nghỉ để các em ở các xã ven sông đến để nghỉ ngơi trong thời gian tham gia dự thi”.

Bên cạnh sự hỗ trợ của từng chính quyền địa phương, những ngày qua, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tiếp sức cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 này. Trong đó không thể không kể đến vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ các cấp bộ Đoàn trong tỉnh.

Anh Đỗ Duy Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ cho gần 150 em. Qua đây thì Ban Thường vụng Tỉnh đoàn đã có một Kế hoạch từ đầu là trước trong và sau Kỳ thi thì sẽ tiếp tục theo dõi các em trong quá trình đạt được kết quả thi mà các em đậu vào các trường Cao đẳng, Đại học thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục kết nối với các trường để hỗ trợ cho các em khi tiếp tục tham gia học tập tại trường”.

Với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đặc biệt là sự vào cuộc của các cấp, ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh, tin rằng cùng với hơn 14 ngàn thí sinh khác, những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ đạt được kết quả tốt, góp phần hoàn thành mục tiêu của Ngành GD – ĐT tỉnh đề ra trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay./.

Quốc Linh, CTV Hà Đức Thành (Tỉnh đoàn), Sơn Trung (Huyện Krông Pa)


Lượt xem: 9

Trả lời