Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019.

Cập nhật 21/6/2019, 07:06:31

Chiều 20/6, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Rơ Lan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

     

Trong 6 tháng đầu năm công tác phòng chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, chú trọng phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các biểu hiện nhũng nhiễu trong thực thi nhiệm vụ. Ngành thanh tra đã tiến hành 63 cuộc thanh tra hành chính ở các cơ quan, đơn vị, qua đó, phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 4,3 tỷ đồng; Các cơ quan chức năng điều tra đã thụ lý 8 vụ, với 15 bị can; khởi tố mới 4 vụ, 4 bị can về tội tham nhũng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các kết quả công tác phòng chống tham nhũng, đồng thời phân tích, dự báo một số tình hình, đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy các giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, xác định rõ những hạn chế còn tồn tại để đề ra giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại yếu kém.Về nhiệm vụ công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí 6 tháng năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung quan tâm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; thanh kiểm tra nghiêm túc trong thanh quyết toán tài chính, để ngăn chặn, hạn chế vấn đề tham ô, tham nhũng trong các cơ quan nhà nước… Người đứng đầu các cấp phải gương mẫu, thường xuyên giáo dục, nhắc nhở cấp dưới về phòng chống tham nhũng lãng phí và phải chịu trách nhiệm khi để ra sai phạm tại địa phương, đơn vị; các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải nghiêm túc, nghiêm minh, khách quan, trong thực thi nhiệm vụ, nhằm tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương./.

Ngọc Ánh, Minh Trung


Lượt xem: 18

Trả lời