Thanh tra Chính phủ triển khai công tác rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài

Cập nhật 08/5/2019, 08:05:32

Sáng 7/5 dưới sự chủ trì của Tổng Thanh tra Chính Phủ Lê Minh Khái, Thanh tra Chính Phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định 1849 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông, cùng đại diện các sở, ngành chức năng.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ: Giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tập trung thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ trung ương tới địa phương. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm cần được quan tâm kịp thời, trong đó có vấn đề giải quyết khiếu kiện của người dân. Trong năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung có giảm, tuy nhiên thực trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp ở một số địa phương vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Để làm tốt vấn đề này, Thanh tra Chính phủ cùng các Bộ, ngành đã tổ chức nhiều cuộc họp nghiên cứu, tìm phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm kéo dài và có kế hoạch hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện. Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phụ trách cùng sự tham gia của lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, kéo dài; chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát, có phương pháp và cách làm phù hợp để tập trung giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở./.

Kim Châu, Cao Duy


Lượt xem: 17

Trả lời