Tăng cường phối hợp thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Cập nhật 15/1/2017, 05:01:35

Phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ hiện đang được lực lượng CSGT thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng thuộc công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai.

Việc phối hợp này, ngoài tăng cường trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, còn góp phần tích cực vào việc kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Ghi nhận trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Được xem là tuyến quốc lộ huyết mạch nối liền Tây Nguyên đi các tỉnh trong cả nước, trung bình mỗi ngày tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Gia Lai đi tỉnh Kon Tum có hàng ngàn lượt phương tiện cùng lưu thông. Để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, kiềm chế tai nạn giao thông, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh luôn huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vào các giờ cao điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Anh Ngô Quang Cán – Lái xe chống chế: “Em chạy quá tốc độ lúc đấy hình như em vượt cái xe nên có lấn đường lấn vạch. Em biết như vậy thì rất dễ xảy ra tai nạn giao thông , nhưng mà lúc đấy đường vắng mà em có việc nên mới vi phạm “.

Trung tá Võ Đình Tuấn – Phó Đội trưởng Đội TTKS số 2 – Quốc lộ 14, Phòng CSGT – Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “ Chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tăng cường các biện pháp xử lý những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường quy định, sử dụng rượu bia… Cho nên chúng tôi đã kiên quyết xử lý, lập biên bản những trường hợp đấy”.

Đặc biệt, để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, những ngày này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc phòng CSGT đã và đang phối hợp tốt với Công an huyện Chư Pah trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm dọc tuyến Quốc lộ 14 – đường Hồ Chí Minh. Chỉ tính riêng dịp trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, 2 lực lượng đã phát hiện và lập biên bản hàng chục trường hợp người tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Thiếu tá Ksor Huy – Phó trưởng Công an huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Thời gian tới để tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông, định kỳ vào các thời gian cao điểm, vào các ngày lễ trọng đại của đất nước, những lúc tình hình phức tạp về trật tự an toàn giao thông, chúng tôi tiếp tục phối hợp với phòng CSGT có kế hoạch tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát cũng như tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trên tuyến”.

Tuy nhiên, để những giải pháp thực sự phát huy hiệu quả, ngoài việc tăng cường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của lực lượng chức năng thì vấn đề cốt lõi để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh ( đoạn Gia Lai – Kon Tum) vẫn nằm ở ý thức của mỗi người dân. Chỉ khi văn hóa tham gia giao thông được nâng cao và nhận được sự cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội, khi đó việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông mới phát huy hiệu quả như mong đợi, đặc biệt là khi Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần…/.

Đoàn Bình

 


Lượt xem: 50

Trả lời