Quyết liệt xử lý tình trạng xe khách chạy vòng vo, dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Cập nhật 21/1/2022, 15:01:25

Để chấn chỉnh tình trạng xe khách chạy vòng vo, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Phóng sự ghi nhận tại thành phố Pleiku.

 Sau một hồi chạy vòng vo, xe khách dừng hẳn lại để chờ bắt khách dù rằng đường Trường Chinh, thành phố Pleiku đã cắm biển cấm dừng, cấm đỗ. Theo lái xe cho biết, xe chạy tuyến Gia Lai – Đak Lak, để có thêm chi phí xăng dầu nên bản thân mới cố tình vi phạm.

 Anh Hồ Thanh Tùng – Lái xe nói: “Có biển cấm dừng, cấm đỗ nhưng mà em vẫn đậu như vậy là sai quy định rồi”.

Càng cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình trạng xe dù chạy vòng vo, đón trả khách không đúng nơi quy định lại diễn ra phức tạp tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Pleiku. Để chấn chỉnh hành vi vi phạm, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Pleiku mật phục để tiến hành xử lý. Tuy nhiên theo ghi nhận, nhiều lái xe vi phạm khi phát hiện thấy lực lượng chức năng đã liều lĩnh lái xe bỏ chạy, bất chấp trên đường đang có nhiều phương tiện tham gia giao thông.

Ông Đoàn Đức Mạnh – Phó Chánh Thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Pleiku, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương”.

Để đảm bảo an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý triệt để tình trạng xe khách vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

 Đoàn Bình – Thanh Sáng – Phi Long


Lượt xem: 12

Trả lời