Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước

Cập nhật 01/6/2023, 12:06:48

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng nay 1/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm là 6,5%, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế…Cùng với đó, nhiều đại biểu cũng tập trung nhiều kiến nghị, đề xuất về các lĩnh vực khác. Trong đó, có nhiều vấn để nổi cộm đang được người dân quan tâm cần sớm được khắc phục như phục hạn chế trong quản lý điều hành ảnh hưởng đến thực hiện đổi mới chương trình giáo dục sách giáo khoa GDPT, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giải pháp, xử lý các doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội, các chính sách hỗ trợ kịp thời cho nông dân… Một số đại biểu cũng đề nghị xử lý nghiêm hiện tượng một bộ phận cán bộ, công chức e ngại trong thực hiện công vụ, chấm dứt thuốc lá điện tử tại Việt Nam… Trong quá trình thảo luận sáng nay, thành viên Chính phủ đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đồng thời, sáng cùng ngày, Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam./.

Ngô Thanh


Lượt xem: 1

Trả lời