Phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

Cập nhật 28/1/2022, 10:01:33

Phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022.

Trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh có nguy cơ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, bệnh COVID-19 đã có vắc xin dự phòng, tuy nhiên số ca mắc vẫn tăng cao, cùng với nhiều yếu tố bất lợi, thời tiết mùa đông xuân ẩm ướt làm phát sinh, phát triển các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa, như bệnh tay chân miệng, sởi, rubella, ho gà, não mô cầu, các bệnh cúm, tiêu chảy… Việc gia tăng giao lưu, đi lại trong dịp Tết, lễ hội là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan, bùng phát. Nhu cầu tiêu thụ thực phẩm gia cầm tăng cao cũng dẫn đến nguy cơ xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm mới, nguy hiểm. Để chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương, đơn vị cần  kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương, đơn vị mình nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong triển khai công tác phòng chống dịch; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh dịp Tết nguyên đán năm 2022; kế hoạch phòng chống dịch phải cụ thể trên cơ sở thực tiễn tình hình dịch bệnh của địa phương, đơn vị; đề ra được các phương án đáp ứng chống dịch phù hợp.

Tăng cường giám sát tại cộng đồng, cửa khẩu, phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời, đặc biệt là bệnh COVID-19, MERS-CoV, cúm A(H7N9), bệnh cúm A(H5N1), A(H5N6), chú trọng triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại, các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp (bạch hầu, sởi, rubella…) và các bệnh lưu hành (tay chân miệng, sốt xuất huyết…), xử lý triệt để các ổ dịch, khoanh vùng, không để bùng phát lan rộng. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện chẩn đoán, cấp cứu bệnh nhân để giảm tử vong do bệnh dịch. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở điều trị và dự phòng trong việc chia sẻ thông tin, lấy mẫu bệnh phẩm. Tổ chức các đội phòng chống dịch lưu động sẵn sàng hỗ trợ tiếp nhận và chuyển bệnh nhân mắc bệnh dịch tại cộng đồng về cơ sở cách ly hoặc cơ sở điều trị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, đảm bảo các đối tượng được tiêm đủ mũi, đúng thời gian theo quy định của Bộ Y tế./.

BT: Lệ Xuân


Lượt xem: 14

Trả lời