Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đìn Huệ thăm mô hình trồng hồ tiêu tại huyện Chư Pưh, Chư Sê

Cập nhật 28/5/2016, 13:05:00

Trong chuyến công tác làm việc tại các tỉnh Tây nguyên, sáng ngày 28/5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm mô hình tưới nhỏ giọt cho cây hồ tiêu tại huyện Chư Pưh, thăm Nhà máy chế biến tiêu tại huyện Chư Sê. Cùng đi với đoàn công tác của Phó Thủ tướng có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy biên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 Đến thăm vườn hồ tiêu tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao hiệu quả mô hình tưới nước tiết kiệm đang được nông dân áp dụng hiện nay. Giải pháp này vừa giúp hồ tiêu phát triển nhanh, ổn định, cho năng suất cao đồng thời tiết kiệm tối đa nguồn nước trong điều kiện nắng hạn. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Gia Lai nên thu hút, kêu gọi nhà đầu tư sản xuất các thiết bị chuyên dụng cho công nghệ tưới nhỏ giọt vào địa bàn đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của nhân dân. Được biết, toàn huyện Chư Pưh hiện có hơn 100 ha hồ tiêu đang áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt. Năng suất thu hoạch bình quân mỗi hectatừ 5-6 tấn. Với giá bán thị trường hiện nay khoảng 170 ngàn/kg, mỗi hecta người trồng tiêu thu lợi khoảng 800 triệu đồng. Tiếp đó, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đên thăm Nhà máy chế biến hồ tiêu tại huyện Chư Sê. Theo chương trình làm việc, chiều nay ngày 28/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Chính phủ sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi tiếp tục  phản ánh ./.

 

Nhật Thành- R’Piên;


Lượt xem: 73

Trả lời