Phát động xây dựng điểm “Xã biên giới sạch về ma túy”

Cập nhật 13/1/2024, 17:01:00

Chiều ngày 13/1, tại xã Ia O, huyện Ia Grai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã tổ chức Lễ Phát động xây dựng điểm “Xã biên giới sạch về ma túy”. Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện các đơn vị, lực lượng đứng chân trên địa bàn và bà con nhân dân, học sinh các trường học của xã Ia O.

Lễ phát động xây dựng điểm “Xã biên giới sạch về ma túy” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 26 ngày 07/11/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Gia Lai về chuyển hóa địa bàn, xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”. Trước đó, hoạt động này đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức điểm tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông và theo kế hoạch sẽ tiếp tục tổ chức tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ vào tháng 5 năm 2024. Mục đích, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và chỉ huy các cấp đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm của các lực lượng và nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, không để tội phạm, tệ nạn ma túy hoạt động ở địa bàn; góp phần bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. Tại buổi lễ, đại điện Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã ký cam kết để xây dựng xã biên giới Ia O sạch về ma túy, gắn với phong trào “toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư”. Theo đó, các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng chủ động nắm tình hình, thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát tại địa bàn trọng điểm; phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm. Cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thực hiện có hiệu quả phong trào 5 không “không thử; không giữ; không dùng; không buôn bán, vận chuyển và không tàng trữ trái pháp chất ma túy” và 4 có “Có ý thức cảnh giác phòng ngừa ma túy; có quyết tâm quản lý, giáo dục, chữa trị cho bản thân và con em nghiện ma túy; có tinh thần phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn và tệ nạn ma túy; có tình thương và lòng vị tha với người sau cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng.

Cũng tại buổi lễ phát động, các hoạt động tuyên truyền mang thông điệp “Hãy tránh xa ma túy” đã được Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuyển tải đến bà con thông qua nhiều hình thức, như: hát, kịch và trình chiếu Clip. Các đơn vị, lực lượng tham gia buổi lễ cùng đại diện các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân cùng nhau diễu hành tuyên truyền về tác hại của ma túy trên địa bàn xã Ia O./.

Hữu Lanh – Ksor Tuối


Lượt xem: 4

Trả lời