Nhiều hộ dân ở xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa bị thiệt hại nhà cửa do mưa và lốc

Cập nhật 05/4/2021, 17:04:38

Vào khoảng hơn 3 giờ chiều 2/4 trên địa bàn buôn Phùm xã Ia Rsươm đã xuất hiện một cơn lốc kèm theo mưa kéo dài hơn 10 phút đã làm cho hàng chục ngôi nhà của người dân bị tốc mái, gây thiệt hại không nhỏ cho bà con.

Theo báo cáo của UBND xã Ia Rsươm thì tính đến thời điểm này trên địa bàn buôn Phùm đã có 17 hộ thiệt hại về nhà cửa, trong đó có 2 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Trao đổi với chúng tôi, ông Rah Lan Bái – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rsuom cho biết, sau khi mưa và lốc  kết thúc UBND xã đã thành lập đoàn xuống để thống kê thiệt hại và có hướng để giúp đỡ người dân. Qua kiểm tra thực tế thì thiệt hại của bà con chủ yếu là về nhà cửa và rất may là không thiệt hại về người. Với việc thời tiết cực đoan như hiện nay và để nhằm hạn chế thiệt hại cho bà con, chính quyền các địa phương cần phải tăng cường công tác tuyên truyền người dân, đối với nhà cửa thì cần phải gia cố chắc chắn; chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ, cây nằm gần nhà ở, lưới điện. Khi có giông gió, lốc xoáy, chủ động sơ tán người già và trẻ em ra khỏi những căn nhà tạm bợ, đến những nơi an toàn, vững chắc hơn. Đặc biệt, không ngồi trú dưới gốc cây to và tập trung đông người một chỗ đề phòng bị sét đánh trúng./.

CTV Văn Chi (Huyện Krông Pa)


Lượt xem: 109

Trả lời