Người dân cần cẩn trọng trong việc trông coi, bảo vệ xe mô tô

Cập nhật 26/4/2017, 17:04:05

Tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỉ lệ cao trong số các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong những tháng đầu năm nay.

Đối với loại tội phạm trộm cắp xe máy, bên cạnh tình trạng trộm cắp liên huyện thì các đối tượng liên tỉnh còn cấu kết với nhau để trộm cắp và tiêu thụ xe máy sau khi trộm cắp được. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự sơ hở, bất cẩn của người dân trong việc trông giữ xe máy như: không khóa cổ xe, để xe ở nơi vắng người qua lại, khuất tầm nhìn,  để chìa khóa xe ngay trên phương tiện… để trộm cắp. Tài sản sau khi trộm cắp được, các đối tượng đem đến tỉnh khác để rao bán, tiêu thụ. Do vậy, người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của bản thân nhằm phòng, tránh bị trộm cắp tài sản/.

Thiên Thanh,  Minh Trung


Lượt xem: 45

Trả lời