“Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024” tại xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ

Cập nhật 28/2/2024, 10:02:16

Chiều ngày 27-2, tại xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024”.

Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã phối hợp tốt với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nên triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Dom duy trì tốt hoạt động của Tổ tự quản an ninh trật tự, Tổ tự quản đường biên, cột mốc. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh trên tuyến biên giới. Đội ngũ già làng, thôn trưởng và thành viên các tổ tự quản thường xuyên phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trong việc tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc. Chính quyền và nhân dân xã Ia Dom thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin với chính quyền và nhân dân ở xã biên giới thuộc nước bạn Campuhchia, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai địa phương. Tại Ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, UBND huyện Đức Cơ và UBND xã Ia Dom đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ đã trao tượng trưng mô hình hỗ trợ sinh kế nuôi bò sinh sản cho 6 gia đình trên địa bàn xã Ia Dom, mỗi hộ được nhận một con bò trị giá 10 triệu đồng. Ngay sau phần lễ, phần hội của “Ngày hội Biên phòng toàn dân” được tổ chức sôi nổi với các trò chơi vui nhộn như nhảy bao bố, đập niêu đất và bịt mắt bắt vịt.

Minh Châu


Lượt xem: 10

Trả lời