Lễ khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Sê.  

Cập nhật 17/1/2017, 09:01:17

Sáng ngày 16/1/2017, huyện Chư Sê đã tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Dự lễ có các đồng chí Dương Văn Trang – UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, CT. HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Đặng Phan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Kpă Thuyên –Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

 

Được xây dựng vào năm 1987, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Sê là nơi an nghỉ của 383 người con ưu tú đã chiến đấu hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua hơn 30 năm, một số hạng mục của nghĩa trang đã xuống cấp cần sửa chữa và nâng cấp. Cùng với nỗ lực xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng của địa phương, thì việc tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện trở thành công trình có sức thuyết phục về mỹ thuật, giáo dục, ngang tầm với sự phát triển đi lên của địa phương, nhất là trong giai đoạn toàn thể nhân dân và cán bộ huyện Chư Sê đang phấn đấu xây dựng thị trấn Chư Sê lên thị xã. Công trình là nơi gửi gắm tình cảm, lòng tri ân của cán bộ và nhân dân toàn huyện đối với các Anh hùng Liệt sỹ. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 8/2016 với tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng, trong đó ViettinBank tài trợ 10 tỷ đồng, cán bộ và nhân dân huyện Chư Sê đóng góp 4 tỷ đồng.  Sau gần 4 tháng thi công, công trình đã được xây dựng xong, với các hạng mục: Tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm, phù điêu ; xây dựng Đền thờ gỗ lim 5 gian, nhà tháp chuông, đúc chuông đồng; cải tạo cổng Tam quan ; xây mới nhà quản trang ; chỉnh trang khuôn viên, trồng mới 54 cây gỗ hương và một số hạng mục phụ trợ khác. Các hạng mục công trình được thiết kế theo mô thức công trình văn hóa tâm linh truyền thống, với các vật liệu bền chắc như: gỗ lim, đá xanh, gạch, ngói bát tràng kết hợp với vật liệu hiện đại khác. Công trình không những bảo đảm tính bền vững và các yếu tố thẩm mỹ, mà còn truyền tải được thông điệp về các giá trị lịch sử, văn hóa, cốt cách của mảnh đất – con người Chư Sê. Sau lễ cắt băng khánh thành, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, thắp nhang từng phần mộ Liệt sĩ và trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Sê./.

Vũ Cúc, Mỹ Đức


Lượt xem: 180

Trả lời