Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12.7.1946 – 12.7.2021)

Cập nhật 12/7/2021, 13:07:56

Sáng nay (12/7), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12.7.1946-12.7.2021). Dự Lễ Kỷ niệm có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Ksor Phước – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc- Chính phủ; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.

Đồng chí  Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. 

Ra đời sau cách mạng tháng Tám năm 1945, trải qua các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, cùng với lực lượng An ninh nhân dân cả nước nói chung, lực lượng An ninh Công an tỉnh Gia Lai nói riêng đã được xây dựng, tôi luyện, trưởng thành, ngày càng lớn mạnh. Trên chặng đường 75 năm qua, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, lực lượng An ninh Công an tỉnh Gia Lai đã lập được nhiều chiến công vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng, to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà toàn thể cán bộ, chiến sỹ An ninh Công an tỉnh Gia Lai đạt được trong chặng đường 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, toàn lực lượng An ninh Công an tỉnh Gia Lai cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia phải chủ động thực hiện theo phương châm “An ninh chủ động”, “giữ vững bên trong là chính”, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định. Tiếp tục quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, FULRO, không để chúng móc nối, câu kết, hậu thuẫn cho các đối tượng chống đối trên địa bàn. Trong đấu tranh với các đối tượng có hoạt động chống đối cần kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt giữa việc kiên quyết xử lý bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật với thực hiện chính sách khoan hồng; vận động, cảm hóa, giáo dục, thuyết phục.

Tại Lễ Kỷ niệm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Đại tá Vũ Văn Lâu – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và tập thể Công an tỉnh Gia Lai đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, giải quyết tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 12

Trả lời