Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Đak Đoa và đón nhận bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Khu lưu niệm anh hùng Wừu”

Cập nhật 22/10/2018, 08:10:29

Ngày 20.10, tại xã Đak Sơ Mei, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập (20/10/1950-20/10/2018) và Đón bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Khu lưu niệm Anh hùng Wừu”. Tham dự Lễ Kỷ niệm có PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng; đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các huyện, thành phố Pleiku cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân xã Đak Sơ Mei.

Trải qua 68 năm thành lập (20/10/1950-20/10/2018) dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đak Đoa đã đạt nhiều thành tích quan trọng, góp phần cùng với nhân dân cả nước giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Suốt chặng đường ấy, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đak Đoa đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Trong kháng chiến, huyện Đak Đoa, xã Kon Gang, Kdang, Hà Đông và Anh hùng Wừu, Lê Công Khai được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân huyện Đak Đoa được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba. Ngoài ra, các tập thể và cá nhân trong huyện cũng được Đảng, Nhà nước trao tặng 5.805 huân, huy chương các loại…

Trong thời kỳ hội nhập, đi lên cùng đất nước, phát huy truyền thống “ Đoàn kết, sáng tạo và đổi mới”, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Giá trị sản xuất luôn duy trì ở mức độ tăng trưởng cao, bình quân tăng trên 11%/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2018 ước đạt gần 70 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% thôn, làng có điện lưới Quốc gia. Toàn huyện không còn hộ chính sách nghèo, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 39,5% năm 2005 xuống còn 11,43% vào cuối năm 2017.

Tại Lễ Kỷ niệm, huyện Đak Đoa vinh dự đón nhận Bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Khu lưu niệm Anh hùng Wừu” tại xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa). Khu lưu niệm có 4 vị trí: Khu nhà lưu niệm Anh hùng Wừu (11.610m2 tại làng Đê Gỗh); Nhà con gái Anh hùng Wừu (8.791m2, làng Đê Đoa); Nền nhà cũ và mộ gió Anh hùng Wừu (13.292 m2, làng Đê Đoa); Đồn Đak Đoa (cũ) (42.781m2, làng Đê Gỗh). Khu lưu niệm sẽ là nơi trưng bày, giới thiệu về truyền thống vẻ vang của huyện Đak Đoa; đồng thời là điểm sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ của huyện Đak Đoa nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Dịp này, huyện Đak Đoa cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí xây dựng “Khu lưu niệm Anh hùng Wừu”. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư cho 4 điểm thuộc Khu lưu niệm là 31,7 tỷ đồng. Trong đó đã đầu tư 2 tỷ đồng (khu nhà tưởng niệm); kinh phí dự kiến đầu tư kết cấu hạ tầng, phục dựng di tích là 23,5 tỷ đồng; kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng là 6,2 tỷ đồng.

Đoàn Bình, Huy Toàn


Lượt xem: 335

Trả lời