Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý tỉnh Gia Lai

Cập nhật 29/3/2024, 10:03:36

Sáng ngày 29/3, Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý tỉnh Gia Lai tổ chức Kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển. Dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ngày 29/03/1994 UBND tỉnh Gia Lai có quyết định số 252/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Hướng nghiệp số 5 thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, với nhiệm vụ: “Quản lý, giáo dục, cải tạo lao động và dạy nghề cho các đối tượng xã hội gồm: gái mại dâm, người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Trải qua quá trình thành lập và phát triển, đơn vị đã có 07 lần đổi tên. Từ năm 2017 đến nay, đơn vị có tên là Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý tỉnh Gia Lai. 30 năm qua, Cơ sở đã tiếp nhận, quản lý, giáo dục, chữa bệnh và tái hòa nhập cộng động cho 2.850 lượt học viên, trong đó: mại dâm 448 học viên và ma túy trên 2.400 học viên. Với đặc thù cơ sở đang quản lý trên 90% học viên có tiền án tiền sự, ngày càng trẻ hóa, nhiều người đã từng ở các nhà tù, đi cai nghiện nhiều lần…. Nhưng Cơ sở đã từng bước khắc phục khó khăn, nguy hiểm, kiên trì để cảm hoá học viên, bằng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, có tình yêu thương, trách nhiệm, gắn bó với công việc. Do vậy trong 30 năm qua, Cơ sở đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, chữa bệnh, tổ chức lao động trị liệu cho các học viên, đa số học viên có sự tiến bộ và thay đổi được hành vi, nhận thức; đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý học viên, chống thẩm lậu ma túy vào Cơ sở và đã hạn chế tình trạng học viên bỏ trốn. Cơ sở cũng duy trì thường xuyên công tác dạy nghề, tạo điều kiện thuận lợi để học viên tái hòa nhập xã hội. Nhân dịp này, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý tỉnh Gia Lai./.

Nhâm Dung – Thanh Sáng


Lượt xem: 82

Trả lời