Không đạt mục tiêu giảm 10% thương vong do tai nạn giao thông (TNGT) gây ra đối với trẻ em

Cập nhật 23/7/2018, 08:07:09

Năm 2018 này được Ủy ban ATGT Quốc gia chọn là Năm An toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông” cho trẻ em với mục tiêu giảm 10% tỷ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em so với năm 2017.

 Vì nhiều nguyên nhân, trong đó đáng chú ý là ý thức của người điều khiển và tham gia giao thông, trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Gia Lai không đạt được mục tiêu giảm 10% thương vong do TNGT gây ra đối với trẻ em. Qua thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, địa bàn tỉnh đã xảy ra 19 vụ TNGT liên quan đến trẻ em (dưới 16 tuổi), làm 9 người chết và 9 người bị thương. Tuy giảm hơn 48% về số vụ và giảm gần 72% số trẻ em bị thương, song số người chết lại không giảm so với cùng kỳ năm trước. Để góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra, qua đó bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông, vấn đề nâng cao ý thức chấp hành và văn hóa khi tham gia giao thông là hết sức cần thiết. Trong đó, các gia đình cần đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông. Bởi trên thực tế, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi tham gia giao thông nhưng nhiều gia đình không đội mũ bảo hiểm cho con em./.

Thiên Thanh, Xuân Huy

 


Lượt xem: 55

Trả lời