Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Ia Drăng, huyện ChưPrông

Cập nhật 08/6/2014, 13:06:46

Là một trong những xã được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Ia Drăng, huyện Chư Prông đã và đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí. Tuy nhiên khi thời điểm phấn đấu về đích đang đến rất gần thì một trong những tiêu chí vẫn chưa thể đạt được và nếu như không nói rất khó thực hiện, đó là tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 15% xuống dưới 7%. 

Đang ở độ tuổi thanh niên nhưng hai vợ chồng anh Rơ Chăm Me ở làng Ó, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông chỉ biết trồng vài sào mì, lúa và thời gian chủ yếu trong ngày đi làm thuê. Làm thuê lúc có lúc không và tiền làm ra hàng ngày cũng chỉ đủ mua gạo mắm đắp đổi. Chính vì thế cưới nhau được hơn 3 năm thì cũng chừng ấy thời gian vợ chồng nằm trong diện hộ nghèo của xã.

Nói về chuyện gia đình Anh Rơ Chăm Me – Làng Ó – Ia Drăng – Chư Prông cho hay: Mình chỉ có vài sào lúa thôi. Không lên rẫy thì mình đi làm thuê nhưng không phải lúc nào cũng có tiền. Nếu thiếu gạo thì về xin cha mẹ…

Làng Ó có 70 hộ thì đến hơn 70% thuộc diện hộ nghèo. Đây là làng có số hộ nghèo nhiều thứ 2 ở xã Ia Drăng. Qua phân tích, đánh giá của chính quyền thì nguyên nhân chủ yếu khiến số hộ nghèo luôn giữ ở mức cao đó là vì xuất phát điểm của người dân thấp, thêm vào đó tình trạng ốm đau, già cả, thiếu đất và cả lười lao động. 

Chị Rơ Lan Đen – Làng Ó – Ia Drăng – Chư Prông tâm sự: Chồng mình bị điên không đi làm, mình có tới 3 đứa con. Mình phải ở nhà giữ con nên không có tiền. Thiếu gạo thì mượn người trong làng chứ biết làm sao…

Qua trao đổi Ông Kpa Lên – Thôn trưởng làng Ó – Ia Drăng – Chư Prông cho biết: Nhiều người trong làng cũng lười, không chịu lao động. Cứ ở nhà uống rượu nên số hộ nghèo không giảm. Làng cũng có đi vận động phải cố gắng làm ăn nhưng cũng khó thay đổi suy nghĩ của người trong làng lắm…

Xã Ia Drăng có 265 hộ nghèo trong tổng số hơn 2 nghìn hộ ở 13 thôn làng của xã. Trong đó có đến 80% số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương phấn đấu đến năm 2015 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Và đến thời điểm này, xã đã đạt được 12 tiêu chí. Một trong 7 tiêu chí còn lại đó là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 15% xuống dưới 7%. Đây là thách thức không hề nhỏ đối với Đảng bộ, chính quyền xã trong thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo, đặc biệt là hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Trịnh Quốc Thanh – Phó CT UBND xã Ia Drăng – Chư Prông khẳng định: Xã đã đặt ra các giải pháp về đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo trên địa bàn. Cụ thể là chia thành các nhóm giải pháp với từng loại đối tượng phù hợp để có sự đầu tư, giúp đỡ hợp lý. Tuy nhiên, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7% cũng là điều không hề đơn giản vì đại đa số thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số…

Tỷ lệ hộ nghèo cao, trong đó tập trung nhiều vào các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đây không chỉ ở xã Ia Drăng, huyện Chư Prông mà là tình hình chung của khá nhiều địa phương trong tỉnh. Các nỗ lực như cấp bò, làm nhà chính sách, hỗ trợ về vốn, giống, kỹ thuật của chính quyền địa phương, ngành chức năng cũng chỉ là những giải pháp nhất thời. Điều mấu chốt hơn cả vẫn là ý thức vươn lên và sự quyết tâm thoát nghèo của mỗi người dân. Có như thế, việc hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới sẽ không còn là gánh nặng của riêng hệ thống chính trị ở cơ sở và đạt được mục đích lớn nhất của chương trình đó là cải thiện và nâng cao đời sống vật chất-tinh thần của nhân dân./.

Thu Thuỷ-Thiên Thanh


Lượt xem: 46

Trả lời