Khẩn trương cắt tỉa cây xanh để phòng chống cơn bão số 4.

Cập nhật 27/9/2022, 15:09:03

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 (bão Ndoru), Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đã khẩn trương cắt tỉa cành, hạ độ cao cây xanh trên địa bàn TP. Pleiku, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro do mưa bão gây ra.

Nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến cây xanh, những ngày gần đây khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về phòng, chống cơn bão số 4, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đã tiến hành rà soát những tuyến đường chính, nơi có nhiều cây xanh, cổ thụ trên đường phố để có giải pháp xử lý phù hợp. Công ty đã triển khai cắt tỉa cành những cây có đường kính và chiều cao lớn, cây nặng tán, cây nghiêng nguy hiểm, cây mọc lệch tán, cây có cành vươn, đặc biệt là cành khô, sâu mục… tránh sự gãy đổ, gây nguy hiểm đến người đi đường. Người dân trên địa bàn Tp.Pleiku rất đồng tình, ủng hộ.

Anh Hoàng Minh Tuấn – Người dân TP.Pleiku nói: “Tình hình mưa bão mà những cây xanh và to như thế này là rất nguy hiểm, công ty đô thị đã tiến hành chặt tỉa bớt, người dân rất mừng, để đảm bảo cho nhà cửa và người đi đường”….

Chị Nguyễn Thị Hà – Người dân TP.Pleiku cũng nói: “Cây xanh và nhiều tán  thấy rất nguy hiểm, chúng tôi thấy chặt tán cây chỉa vào nhà là cần thiết, và các cây to cao thì cũng mong chặt hạ bớt độ cao để đảm bảo an toàn trong đợt bão này”…

Cùng với việc tiến hành chặt tỉa cây xanh, Công ty Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đã lên phương án túc trực để xử lý sự cố khi có cây ngã đổ, đảm bảo giao thông khi mưa bão lớn xảy ra

Ông Đỗ Thái Học – Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai cho biết: “Trước khi cơn bão số 4 vào thì chúng tôi đã tiến hành  chặt  tỉa các cây có nguy cơ gãy đỗ. Đội ngũ chúng tôi túc trực 24/24 trong khi bão vào đất liền, sẵn sàng xử lý cây ngã đỗ , đảm bảo cho giao thông đi lại của bà con”…

Việc khẩn trương cắt tỉa cành và hạ độ cao cây xanh là biện pháp thiết thực trong công tác phòng chống bão số 4, nhằm phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra./.

 Ngọc Ánh, Phi Long


Lượt xem: 11

Trả lời