Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Cập nhật 13/10/2022, 11:10:36

Sáng nay (13/10), Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, lần XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã long trọng khai mạc phiên chính thức tại Hội trường 2/9 Tp.Pleiku, với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức – là những đoàn viên ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, sức trẻ của lực lượng đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Dự Đại hội, về phía địa phương có đồng chí: Hồ Văn Niên – Uỷ viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực, Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh. Dự Đại hội có đồng chí Ksor Phước – Nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; đồng chí Hà Sơn Nhin – Nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh đoàn qua các thời kỳ; Các mẹ Việt Nam Anh Hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Về phía Trung ương đoàn có đồng chí Bùi Quang Huy – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại phiên chính thức, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả làm việc của phiên thứ nhất diễn ra vào chiều ngày (12/10). Theo đó, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí, Đoàn Thư ký 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 9 đồng chí; thông qua chương trình, nội quy Đại hội; quán triệt một số nội dung Đại hội phiên chính thức và thảo luận các văn kiện của Đại hội cấp trên.

Với Chủ đề “Đoàn kết, tiên phong, năng động, sáng tạo, khát vọng”, phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hà Thị Giang Thảo, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhấn mạnh: “Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ toàn tỉnh hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII”.

 Đại hội chính thức diễn ra trong 2 ngày, 13 và 14/10. Trong sáng nay, Đại hội đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2022-2027; trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và tiến hành thảo luận. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Chiều nay, Đại hội sẽ tiếp tục với nhiều nội dung quan trọng: Tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027. Những diễn biến và kết quả trong phiên làm việc chính thức của Đại hội sẽ được chúng tôi thông tin chi tiết trong chương trình thời sự tiếp theo…/.

Kim Ngân – Thanh Vui – Ksor Tuối – Minh Vũ


Lượt xem: 22

Trả lời