Huyện Chư Prông: 33 hội viên cựu chiến binh được giúp xóa nhà dột nát

Cập nhật 16/3/2020, 09:03:24

Mặc dù có đến 48,9% hội viên là người dân tộc thiểu số nhưng tỷ lệ hộ nghèo của hội cựu chiến binh huyện Chư Prông vẫn ở mức tương đối thấp chiếm 3,19%.  Có được kết quả này là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của từng hội viên và đặc biệt là tinh thần tương thân, tương ái được phát huy hiệu quả trong hội cựu chiến binh huyện.

Một trong những phong trào được phát động rộng khắp ở 21 cơ sở hội cựu chiến binh huyện Chư Prông đó là thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xóa nhà dột nát. Không chỉ làm giàu, nhiều hội viên có đời sống kinh tế ổn định đã chủ động giúp đỡ đồng đội, nhất là hội viên người dân tộc thiểu số cách sản xuất, chăn nuôi, động viên anh em phát huy tinh thần tự lực, tự cường xây dựng cuộc sống ấm no. Ngoài xây dựng Quỹ “Nghĩa tình động đội” gần 500 triệu đồng, từ năm 2014 đến nay, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi” của huyện đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng giúp xóa nhà dột nát cho 33 hội viên. Qua đó giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Đến nay,  tỷ lệ hộ nghèo trong Hội Cựu chiến binh huyện Chư Prông giảm từ 8,7% năm 2014 xuống còn 3,19% năm 2019./.

Thu Thủy, Phi Long


Lượt xem: 20

Trả lời