Hội nghị trực tuyến tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Cập nhật 12/1/2022, 08:01:29

Chiều (11/01), Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Gia Lai, dự Hội nghị có đồng chí Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các báo cáo tại Hội nghị cho thấy, tính đến ngày 31/12/2020, cuộc Tổng điều tra kinh tế đã hoàn thành thu thập thông tin của trên 889 nghìn doanh nghiệp; trên 52 nghìn đơn vị sự nghiệp; trên 6.400 đơn vị hiệp hội, và gần 5 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; đã hoàn thành thu thập thông tin của 46,8 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ cũng thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Theo đó, tính đến 31/12/2020, cả nước có trên 32.300 cơ sở hành chính, giảm 7,25% so với năm 2016; bình quân giai đoạn 2016 – 2020 giảm 1,86%/năm. Tổng số lao động trong các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị  – xã hội là trên 1,4 triệu người, tăng 46,3 % so với năm 2016.

Tại Gia Lai, cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính cũng được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, qua kết quả rà soát, toàn tỉnh có gần 5.600 doanh nghiệp, trên 1.100 chi nhánh, trên 1.100 địa điểm sản xuất kinh doanh; có 952 đơn vị sự nghiệp, 116 hiệp hội. Giai đoạn 2, qua điều tra, toàn tỉnh có trên 58 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, trong đó có gần 55 nghìn cơ sở có địa điểm cố định; toàn tỉnh có 276 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đến ngày 10/5/2021, tỉnh Gia Lai có 694 cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị  – xã hội.

Theo đánh giá, cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính lần này được thực hiện với nhiều đổi mới về nội dung và cách thức thu thập thông tin thông qua việc sử dụng triệt để các nguồn dữ liệu hành chính, ứng dựng triệt để CNTT trong tất cả các công đoạn, từ công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý đến công bố kết quả; nâng cao chất lượng thông tin và tiết kiệm gần 1 nửa kinh phí so với điều tra truyền thống trước đây. Cuộc tổng điều tra đã trưng tập khoảng 52.300 điều tra viên; trên 4.300 giám sát viên và trên 67.500 thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

Cũng tại Hội nghị này, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã công bố các quyết định Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021./.

Quốc Linh, Huy Toàn


Lượt xem: 21

Trả lời