Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022

Cập nhật 05/4/2022, 17:04:54

Cần phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục khó khăn, tồn tại, chỉ đạo và thực hiện trọng tâm, trọng điểm, phát huy tính tự lực, tự cường, sẵn sàng đối phó với những khó khăn, thách thức mới để phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế- xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022, triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế – xã hội, tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi thế giới và khu vực chịu nhiều tác động do cuộc xung đột ở Ukraine, giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới, chi phí logistics và lạm phát ở nhiều nước tăng cao. Ở trong nước, những khó khăn nội tại của nền kinh tế bộc lộ khi tình hình có những biến động. Vi phạm pháp luật liên quan tới bất động sản, thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp là vấn đề nổi lên, nhưng trong tháng 3 nói riêng, quý I năm 2022 nói chung, kinh tế – xã hội của nước ta có nhiều khởi sắc, nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật, nền kinh tế tiếp tục phục hồi theo chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tạo đà cho quá trình phục hồi KTXH trong cả năm 2022 và các năm tiếp theo, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục mở rộng, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời, linh hoạt của nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của nhân dân, sự ủng hộ của các doanh nghiệp. Đây đồng thời cũng là động lực để đất nước tiếp tục bước vào quý II với niềm tin, khí thế vượt qua mọi khó khăn đã dự lường cũng như thách thức bất ngờ xảy ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở những phân tích, thảo luận cùng với những giải pháp được các đại biểu đưa ra tại hội nghị đối với những vấn đề tồn tại, khó khăn trên các lĩnh vực, Thủ tướng Chính phủ đã nêu ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19 trong tình hình mới; đẩy mạnh phục hồi nhanh, phát triển kinh tế xã hội bền vững gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thực hiện kết luận Hội nghị TƯ 4 năm 2021 ; tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thị trường trong và ngoài nước, phát triển thương mại điện tử, chống buôn lậu, hàng nhái, hàng giả ; đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng yếu kém, đẩy mạnh tốc độ phục hồi của ngành du lịch gắn với phòng chống dịch, coi trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, chú trọng an sinh xã hội, tổ chức các hình thức dạy học phù hợp an toàn, tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế cải cách hành chính ; giữ vững độc lập chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ; tăng cường công tác thông tin truyền thông, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, đẩy mạnh công tác quy hoạch… Đặc biệt, đối với vấn đề đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đây là vấn đề đã được chỉ đạo tại nhiều hội nghị do đó, các bộ, ngành liên quan và các địa phương cần tập trung hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ đề ra và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của bộ, cơ quan và địa phương trong năm 2022. Đối với việc triển khai các dự án giao thông quan trọng quốc gia, Thủ tướng đề nghị cùng với TƯ, các địa phương cũng cần nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc tích cực đối với công tác giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác quản lý mỏ nguyên vật liệu, xử lý kịp thời, chính xác các vấn đề liên quan đến đất lúa, đất rừng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của quý II năm nay trong bối cảnh dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, Thủ tướng Chính phủ đề nghị từng bộ, ban, ngành, các địa phương cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện trách nhiệm, hiệu quả trên tinh thần tự lực tự cường, tập trung chỉ đạo và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021 -2025./.

Ngô Thanh, Mạnh Hà


Lượt xem: 10

Trả lời