Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” giai đoạn 2011-2021

Cập nhật 17/9/2021, 11:09:20

Sáng nay (17/9), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” giai đoạn 2011-2021. Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có đồng chí Hồ Văn Điềm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Kết quả nổi bật sau 10 năm Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” là bằng phương thức cầm tay, chỉ việc; hỗ trợ sinh kế; vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã duy trì trên 400 mô hình phát huy hiệu quả; nhân rộng 398 mô hình với trên 18 nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Kết hợp cùng với nhiều chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo đã góp phần giúp hơn 29.500 hộ nghèo DTTS vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, trong 3 năm (2018-2020), Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hơn 93,6 tỷ đồng; hiến hơn 86 nghìn mđất; đóng góp trên 36 ngàn ngày công lao động… để làm đường giao thông nông thôn, các công trình cộng đồng…. góp phần xây dựng buôn làng ngày càng đẹp hơn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Ủy ban MTTQ các cấp trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc vận động đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, là cách làm riêng có của Gia Lai; để phát huy hiệu quả thiết thực hơn nữa trong đời sống, mặt trận các cấp cần tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt cuộc vận động gắn với Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025” và Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc chủ trì, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các điển hình tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Kim Ngân, Minh Vũ


Lượt xem: 45

Trả lời