Hội LHPN Gia Lai triển khai nhiều mô hình gây quỹ tập thể trong hội viên, phụ nữ

Cập nhật 31/3/2023, 10:03:35

Nhằm đẩy mạnh các phong trào, hoạt động phụ nữ trong vùng đồng bào DTTS, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình gây quỹ tập thể trong hội viên, phụ nữ.

Theo đó, các cấp hội đã duy trì và nhân rộng mô hình: “Kho thóc tình thương”, “Hũ gạo tình thương” tại các làng DTTS. Từ năm 2022 đến nay đã tiết kiệm, quyên góp được hơn 10 tấn thóc và gạo, giúp hàng trăm hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp trong tỉnh còn đẩy mạnh mô hình gây quỹ tập thể bằng nhiều hình thức như: “Làm rẫy tập thể”, “Lao động ngày công tập thể”, “Đổi công gây quỹ”, nuôi bò, nuôi dê gây quỹ … với tổng số tiền gây quỹ được hơn 350 triệu đồng, qua đó đã giúp đỡ được nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn có tiền để mua phân bón và cây, con giống đầu tư cho sản xuất,  từ đó nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế gia đình bền vững, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên với nhau trong cuộc sống. Năm 2023, các cấp Hội phấn đấu giúp ít nhất 440 hộ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; hỗ trợ 1.100 hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, vươn lên thoát nghèo bền vững/.

Thiên Thanh – Huy Toàn


Lượt xem: 6

Trả lời