Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai tổng kết 5 năm thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

Cập nhật 16/10/2020, 15:10:40

Sáng 16-10, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Sau Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định 190 triển khai thực hiện đến các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể CT-XH. Toàn tỉnh có 17/17 Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố; 220 Hội Khuyến học cơ sở xã, phường, thị trấn với trên 200.000 hội viên. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cho trên 8.000 lượt người; mở các lớp tập huấn thực hiện Đề án 281 của Chính phủ về xây dựng các mô hình học tập cho trên 4.000 lượt cán bộ Hội. Phong trào thi đua xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học đã trở thành việc làm thường xuyên, diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm triển khai thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh đã 96.000 gia đình được công nhận đạt các tiêu chí gia đình học tập và 253 dòng họ đạt tiêu chí dòng họ học tập./.

Ngọc Ánh, Phi Long

 


Lượt xem: 29

Trả lời