Hiệu quả bước đầu từ mô hình cánh đồng lúa liên kết ở huyện Chư Sê

Cập nhật 20/10/2017, 14:10:39

Trạm Khuyến nông huyện Chư Sê vừa tổ chức đánh giá hiệu quả việc thực hiện “Mô hình cánh đồng lúa liên kết” và tập huấn kỹ thuật đầu bờ thâm canh tăng năng suất cây lúa nước cho bà con nông dân tại cánh đồng làng Tel Yôh, xã Ia H Lốp. Sau 4 tháng thực hiện với  kinh phí 140 triệu đồng, mô hình này đã bước đầu mang lại những kết quả đáng mừng.

“Mô hình cánh đồng lúa liên kết” được Trạm Khuyến nông huyện Chư Sê thực hiện trên 16 ha cánh đồng làng Tel Yôh với sự tham gia của 74 hộ dân. Tham gia mô hình, bà con  được hướng dẫn kỹ thuật gieo sạ, cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho giống lúa HT1. Sau mùa đầu tiên, người dân cảm thấy phấn khởi khi bước đầu gặt hái được kết quả đáng mừng.

Anh Kpă Sức, làng Tel Yôh, xã Ia H Lốp, huyện Chư Sê cho biết: “Qua, 4 tháng chăm sóc đến nay cây lúa cũng đã cho thu hoạch, tôi thấy giống lúa này năng suất rất là cao, chất lượng gạo thơm ngon; qua thực hiện mô hình này tôi thấy rất hiệu quả, rất mong Trạm khuyến Nông có nhiều mô hình hơn nữa để cho bà con nông dân làm theo, phát triển kinh tế”.

Một trong những mục đích hướng đến của mô hình này là giúp cho nông dân nắm bắt được quy trình, kỹ thuật gieo sạ, chăm sóc và quản lý sâu bệnh hại trên cây lúa nước. Đồng thời chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hoá vào hoạt động sản xuất, thay đổi cung cách thâm canh truyền thống của bà con. Theo Trạm Khuyến nông huyện, hiệu quả kinh tế từ cánh đồng lúa liên kết, ngoài việc hạn chế thuốc BVTV, phân bón, còn tiết kiệm gần ½ lượng hạt giống. Hiện, mô hình năng suất bình quân đạt 6,5 tấn/ha, chất lượng gạo dẻo, thơm ngon.

Chị Nguyễn Thị Uyên Ny , Phó Trạm trưởng Trạm Khuyến Nông huyện  Chư Sê, Gia Lai đánh giá: “Nếu tính so sánh về hiệu quả kinh tế thì 1 sào áp dụng tiến bộ kỹ thuật thì lợi nhuận sẽ cao hơn 900 ngàn đồng so với thâm canh theo kiểu cũ của bà con. Thời gian tới trạm sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân rộng mô hình này ra; đồng thời tham mưu cho UBND huyện, những mô hình áp dụng cơ giới hoá đồng bộ vào trong sản xuất cây lúa và các cây công nghiệp khác”./.

Hoàng Viên


Lượt xem: 78

Trả lời