Giai đoạn 2021-2023, huyện Phú Thiện huy động gần 85 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 22/2/2024, 16:02:29

Giai đoạn 2021-2023, huyện Phú Thiện huy động được gần 85 tỉ đồng từ nhiều nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ngoài hơn 52,7 tỉ đồng thuộc ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư, huyện Phú Thiện còn huy động được hơn 10 tỉ đồng nguồn vốn của các doanh nghiệp và huy động từ cộng đồng dân cư như: Ngày công, hiến đất được quy ra tiền với trị giá trên 21,5 tỉ đồng để thực hiện các hạng mục công trình dân sinh, phục vụ sản xuất, đời sống của người dân. Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn đã tập trung tuyên tuyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào, tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”.

Thiên Thanh – R’Piên


Lượt xem: 7

Trả lời