Gia Lai: Tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào DTTS hàng năm trên 6,5%

Cập nhật 06/1/2020, 08:01:41

3 năm qua, bình quân toàn tỉnh giảm trên 3%/năm tỷ lệ hộ nghèo, riêng tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào DTTS hàng năm trên 6,5%. Những con số đáng phấn khởi này là kết quả đáng ghi nhận cho nỗ lực, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong công tác giảm nghèo.   

Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, công tác giảm nghèo nói chung và giảm nghèo trong đồng bào DTTS được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Sau khi Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện. Trên cơ sở đó, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết bằng các kế hoạch thực hiện với giải pháp quyết liệt, trong đó chú trọng việc lồng ghép giảm nghèo vào nhiều dự án, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nếu đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 16,55%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS là 34,49% thì đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 7,04%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS toàn tỉnh giảm còn 13,42%./.

Ngô Thanh, R’ Piên


Lượt xem: 15

Trả lời