Gia Lai – Trường hợp nhập cảnh trái phép đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

Cập nhật 23/1/2021, 10:01:20

Thông tin từ Sở Y tế Gia Lai, trường hợp bà L.N.L, trú tại thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Đak Pơ nhập cảnh trái phép trở về địa phương đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Trước đó, bà L. nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua đường mòn lối mở khu vực biên giới, sau đó bắt xe khách về Gia Lai tối 16/1. Sáng 17/1, lực lượng địa phương phát hiện và đưa đi cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên, Binh đoàn 15. Ngành Y tế đã hướng cách ly tại nhà 7 trường hợp tiếp xúc với bà L. và theo dõi sức khỏe theo quy định.

Liên quan đến 5 người Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam đi trên chuyến xe mang biển số 51B-41393 di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ghé qua Gia Lai ngày 19/1/2021. Hiện tại, các công dân trên đã được cách ly tập trung tại Kon Tum, theo thông báo từ CDC Kon Tum, 5 trường hợp trên đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngành Y tế đã hướng dẫn cách ly tại nhà 20 trường hợp có tiếp xúc gần. Tài xế xe taxi chở 5 người Trung Quốc nói trên đi Kon Tum hiện tại đã được Trung tâm y tế Pleiku tiến hành cách ly y tế tại nhà, đồng thời đã tiến hành khử khuẩn xe theo đúng quy định.

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới, ngành Y tế đề nghị mọi công dân trở về từ nước ngoài đều phải thực hiện khai báo y tế và cách ly tập trung theo quy định. Người dân cần thông báo chính quyền địa phương khi có người từ nước ngoài trở về trái phép, không tuân thủ cách ly, để cùng chung tay thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19./.

Kim Châu


Lượt xem: 20

Trả lời