Gia Lai – Người dân chặt bỏ cây cao su tiểu điền để chuyển sang cây trồng khác

Cập nhật 01/9/2016, 07:09:18

Sản phẩm nông sản làm ra chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường, trong khi tình hình dịch bệnh cũng như giá cả bấp bênh lại liên tục tái diễn  đã khiến cho nhiều diện tích các loại cây công nghiệp chủ lực của Gia Lai dần thu hẹp, vì người dân phá bỏ để chuyển sang trồng những cây ngắn ngày, trong đó có cao su.  

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Gia Lai, hiện tổng diện tích cao su trên địa bàn tỉnh đạt trên 110.000 ha, trong đó cao su tiểu điền chiếm hơn 15.600 ha. Thời gian gần đây, ở một số địa phương, người dân đã chặt bỏ cây cao su để chuyển sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn . Diện tích tập trung chủ yếu ở TP. Pleiku (207 ha), huyện Ia Grai (361 ha), huyện Đak Đoa (320 ha), huyện Chư Sê (150 ha), …. Đây là những vườn cao su tiểu điền diện tích nhỏ, thiếu vốn đầu tư, chất lượng vườn cây kém, không đảm bảo mật độ đã bị người dân phá bỏ để chuyển sang trồng hồ tiêu, cà phê, chanh dây và một số cây trồng khác./.

Bích Thủy, Minh Trí

 


Lượt xem: 173

Trả lời