Gia Lai hướng dẫn người dân phát triển hồ tiêu bền vững

Cập nhật 06/5/2019, 08:05:31

Tổng diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Gia Lai khoảng 16.278 ha, song đến nay, toàn tỉnh có hơn 5.547 ha hồ tiêu của 32.278 hộ bị chết. Trong đó, hồ tiêu chết do mưa kéo dài gây thối rễ là 4.535 ha, do già cỗi hơn 56 ha và do sâu bệnh hơn 955 ha. Theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Để phát triển hồ tiêu bền vững, người dân phải quan tâm đến đầu vào khi sản xuất, nhất là sử dụng nguồn giống sạch bệnh, xử lý đất hiệu quả để tránh nguồn lây bệnh.

Cùng với đó phải hạn chế sử dụng phân bón vô cơ mà chuyển qua sử dụng phân bón hữu cơ và phải được xử lý đảm bảo tránh tồn dư nguồn gây bệnh. Đối với những diện tích hồ tiêu bị chết hiện nay của người dân, tuyệt đối không tiến hành tái canh mà nên chuyển qua các loại cây trồng khác như cây ăn quả, kết hợp trồng cây ngắn ngày và dài ngày để tạo thu nhập. Bà con nông dân nên sản xuất có chứng nhận theo hướng VietGAP, GlobalGAP, Organic… đồng thời liên kết sản xuất theo chuỗi gắn với thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, có tem truy xuất nguồn gốc… giúp đầu ra ổn định, đảm bảo phát triển bền vững. Đối với những vườn hồ tiêu còn sống nhưng trên những chân đất không phù hợp phải tổ chức đánh giá lại và dần chuyển đổi sang cây trồng phù hợp hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 16

Trả lời