Gia Lai chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Cập nhật 12/5/2022, 16:05:55

Cùng với việc thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, thời gian qua, tỉnh Gia Lai còn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Từ năm 2011 đến nay, ngành Văn hóa tỉnh đã thực hiện kiểm kê được 456 hồ sơ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 3 di sản được Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, gồm: Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, Sử thi của người Bahnar ở các huyện: Đak Đoa, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và Lễ Cầu mưa của Yang Pơtao Apui ở Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện. Cùng với các giá trị văn hóa phi vật thể, toàn tỉnh còn có 23 Nghệ nhân Ưu tú được Chủ tịch nước vinh danh qua 2 đợt tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể. Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, các địa phương trong tỉnh còn quan tâm phục dựng một số nghi lễ, lễ hội mang đậm nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Jrai, Bahnar; đồng thời tổ chức các hội thi, liên hoan cồng chiêng và các lớp truyền dạy cồng chiêng, tạc tượng, đan lát, dệt thổ cẩm… cho người dân; qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc; giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ luôn trân quý, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc./.

Thiên Thanh, R’Piên


Lượt xem: 8

Trả lời