Gia Lai – Bắt đối tượng truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ

Cập nhật 23/12/2015, 09:12:35

     Khoảng 16h00’ ngày 21/12/2015, tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ), Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhũ (37 tuổi), trú tổ dân phố 13, thị trấn Kbang, huyện Kbang về hành vi chống người thi hành công vụ.

     Trước đó vào ngày 14/11/2015, Nhũ cùng một số đối tượng khác đến khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 4, tiểu khu 94 thuộc rừng phòng hộ do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KrôngPa quản lý (thuộc địa phận xã Đăk Krong, huyện Kbang). Khoảng 23h00’ cùng ngày, khi các đối tượng dùng cưa xăng cắt xẻ một cây gỗ hương (nhóm I) khoảng gần 5m3 gỗ thì bị tổ công tác của Công an xã Krong và lực lượng bảo vệ rừng tuần tra phát hiện. Các đối tượng bỏ chạy, tổ công tác truy đuổi và bắt được Hà Văn Quy (41 tuổi, trú tại xã Krong) và Trần Đức Tuấn (24 tổi, trú tổ 14, thị trấn Kbang). Công an huyện Kbang sau đó cử một tổ công tác đến phối hợp điều tra làm rõ. Đến 15h30’ ngày 15/11/2015, khi xe của tổ công tác chuyển 02 đối tượng bị bắt giữ trên về Hạt Kiểm lâm huyện đến khu vực làng Hro, xã Krong thì nhóm 07 đối tượng do Nhũ cầm đầu điều khiển xe máy mang theo dao, rựa chặn xe, uy hiếp, buộc tổ công tác phải thả Quy và Tuấn.

     Ngày 19/11/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang đã khởi tố vụ án và ra quyết định truy nã đối với Nhũ cùng đồng bọn. Được biết, sau khi gây án, Nhũ trốn tại nhiều huyện của tỉnh Đăk Nông, sau đó vào THPCM. Ngày 21/12/2015, khi y từ Sài Gòn về dự đám cưới một người thân ở xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) thì bị các trinh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh tiếp cận, bắt giữ ./.

Hữu Trường


Lượt xem: 82

Trả lời