Gia Lai: 375 tỷ đồng thiệt hại do nắng hạn

Cập nhật 23/5/2016, 13:05:16

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, vụ Đông Xuân 2015-2016, toàn tỉnh gieo trồng 64 ngàn ha cây trồng các loại. Do ảnh hưởng của nắng hạn gay gắt,kéo dài, tính đến hết tháng 4/2016  toàn tỉnh có hơn 22.200 ha cây trồng bị hạn, cùng với gần 8 ngàn hộ dân đang bị thiếu nước sinh hoạt, tổng thiệt hại  ước tính 375 tỷ đồng.

 Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, tính đến hết tháng 4/2016 toàn tỉnh có hơn 22.200 ha cây trồng bị hạn, cùng với gần 8 ngàn hộ dân các huyện Krông Pa, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Pah,Chư Prông bị thiếu nước sinh hoạt, tổng thiệt hại ước tính 375 tỷ đồng .Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số cơn mưa, song lượng mưa nhỏ,  chưa phổ biến ở diện rộng. Tại một số địa phương tình trạng nắng hạn vẫn đang gay gắt, nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa đang rơi vào cảnh đói giáp hạt. Trước tình hình đó, các cấp, ngành địa phương đã hỗ trợ, trích ngân sách địa phương với số tiền hơn 26 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng hạn với nhiều hình thức như: Trung ương hỗ trợ 500 tấn gạo, các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ nước uống, hỗ trợ kinh phí đào giếng…../.

 

Bích Thủy – Xuân Huy


Lượt xem: 49

Trả lời