Đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và quản lý, kiểm soát biên giới phòng chống dịch Covid-19 tại Gia Lai

Cập nhật 29/4/2021, 20:04:52

Chiều nay (29.4), tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và quản lý, kiểm soát biên giới phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai. Dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Dự buổi làm việc có đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng, Quân khu V, Quân đoàn 3 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

 Tỉnh Gia Lai có đường biên giới dài hơn 90km giáp ranh với nước bạn Campuchia, hiện nay khi mà dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên đất nước bạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, thành lập 24 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 dọc tuyến biên giới kiểm soát 24/24h nhằm đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở. Công tác trao đổi thông tin với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia cũng được các đơn vị lực lượng vũ trang, chính quyền các địa phương dọc tuyến biên giới chú trọng triển khai nhằm chủ động phòng, chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất, không để bị động trong mọi tình huống.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng, Quân khu V, Quân đoàn 3 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa của các đơn vị quân đội với chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội bền vững. Để chủ động vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan vào trong nội địa, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị lực lượng quân đội phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động sẵn sàng chiến đấu, siết chặt công tác kiểm soát biên giới, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng giao trách nhiệm cho Cục Quân y nghiên cứu, tham mưu để Bộ sớm triển khai xây dựng bệnh viện da chiến cấp khu vực trên tuyến biên giới khu vực Tây Nguyên; đồng thời đề nghị các đơn vị quan đội mở rộng các khu cách ly dọc tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai để chủ động phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình khẩn cấp. Đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin với các lực lượng nước bạn Campuchia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tổ Covid cộng đồng, lực lượng xung kích phản ứng nhanh trên tuyến biên giới của tỉnh. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và chủ động hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi có tình huống bất ngờ xảy ra./.

Đoàn Bình, Xuân Huy


Lượt xem: 19

Trả lời