Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy Bến Tre

Cập nhật 27/5/2016, 13:05:55

Sáng nay (ngày 27/5), đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số cơ quan của tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy Bến Tre về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho “Tập thể tù chính trị Trại giam Chư Ty”.

 

Theo các tư liệu lịch sử, ngày 7/6/1958, 93 tù chính trị hầu hết ở tỉnh Bến Tre thuộc Trại giam Chư Ty (Trung tâm chỉnh huấn Pleiku) đang bị địch giam giữ, đày khổ sai, làm sân bay Chư Drông dưới chân núi Phượng Hoàng, nay thuộc xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã tiến hành cuộc bạo động, vượt ngục thành công, sau đó tiếp tục hoạt động cách mạng. Cuộc bạo động của 93 tù chính trị đã thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí tiến công; có tác động tích cực đến phong trào đấu tranh cách mạng, chống âm mưu, thủ đoạn của địch trong toàn vùng. Với các ý kiến của các nhân chứng và các tư liệu lịch sử thì đảm bảo các điều kiện để đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho “Tập thể tù chính trị Trại giam Chư Ty”. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc hoàn thành hồ sơ để đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho “Tập thể tù chính trị Trại giam Chư Ty”  có ý nghĩa sâu sắc, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn cho cách mạng của 93 tù chính trị tại Trại giam Chư Ty và giáo dục truyền thống cách mạng. Tỉnh ủy Gia Lai sẽ tiếp tục phối hợp với Tỉnh ủy Bến Tre để hoàn thành hồ sơ đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho “Tập thể tù chính trị Trại giam Chư Ty”./.

 

Hà Đức – R’Piên


Lượt xem: 65

Trả lời