Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Diên Phú, TP. Pleiku

Cập nhật 07/11/2023, 11:11:25

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri thường lệ cuối năm 2023, sáng nay (7/11), tại trụ sở UBND xã Diên Phú, thành phố Pleiku, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị thành phố Pleiku đã tiếp xúc với cử tri các phường: Yên Đỗ, Diên Hồng và xã Diên Phú, thành phố Pleiku. Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri, có đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Pleiku, các đại biểu HĐND thành phố Pleiku, đại biểu HĐND các phường: Diên Hồng, Yên Đỗ và xã Diên Phú.

Tại Hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị thành phố Pleiku đã thông báo đến cử tri kết quả của Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 15. Theo đó, tại Kỳ họp thứ 14 tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2023, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 26 nghị quyết quan trọng được UBND tỉnh trình Kỳ họp. Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 06 đến 08 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết nghị về nhiều nội dung quan trọng như: Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND tỉnh bầu, xem xét báo cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh  và một số ngành: Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân…

 

 

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như: Đề nghị nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường vùng ven trên địa bàn thành phố Pleiku như: Trần Nhật Duật, Nguyễn Thiếp, Huỳnh Thúc Kháng… đang bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy nhanh tiến độ cấp hồ sơ sử dụng đất…Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố Pleiku và đại diện các phòng, ban liên quan của thành phố đã giải trình, làm rõ những vấn đề cử tri nêu.

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng, những vấn đề cử tri nêu là chính đáng, liên quan mật thiết đối với đời sống của người dân trên địa bàn. Các ý kiến trao đổi của lãnh đạo UBND thành phố Pleiku và các phòng, ban đã làm rõ được vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên mong muốn cử tri chia sẻ với thành phố, với tỉnh đối với việc chậm triển khai các công trình đầu tư về kết cấu hạ tầng, đường giao thông vì hiện nay nguồn vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn. Đối với vấn đề thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai bị chậm, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị thành phố Pleiku hết sức chú ý, quan tâm giải quyết, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, những vấn đề bất cập về giáo dục, y tế được cử tri nêu, thành phố cần quan tâm giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thụ hưởng chính sách.

 Ngọc Hà – R. Piên


Lượt xem: 13

Trả lời