Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ hội Mừng Đảng 90 năm, mừng Xuân Canh Tý 2020 tại làng Trớ

Cập nhật 16/1/2020, 13:01:04

Tối 15.1, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự Lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 và chung vui với bà con làng Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Đây là 1 trong 7 ngôi làng đặc biệt khó khăn vừa hoàn thành xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Chư A Thai. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Ksor Phước – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban, Đảng Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Phú Thiện.

Đến thời điểm này, một diện mạo mới đã hiện hữu ngay trên ngôi làng vốn được xem là đặc biệt khó khăn của xã Chư A Thai. Với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự giúp đỡ của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh và doanh nghiệp, làng Trớ đã tiến hành di dời, sắp xếp, bố trí lại 100 căn nhà đảm bảo an toàn, chắc chắn và có chỗ nuôi nhốt gia súc, nhà vệ sinh cách xa nơi ở; làm mới hàng ngàn mét hàng rào trước nhà; trồng mới hơn 1.000 cây xanh và có vườn rau xanh để cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế. Đặc biệt trong quá trình xây dựng làng Trớ trở thành làng nông thôn mới, ngoài sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh, bà con đã đóng góp hơn 7.000 ngày công lao động và hiến hơn 17.000m2 đất để làm đường giao thông nội làng. Chính sự chung sức đồng lòng này góp phần tạo nên diện mạo khang trang, tươi mới cho làng Trớ khi Tết đến, Xuân về.

Anh Đinh Byei – Bí thư Chi bộ làng Trớ, xã Chư A Thai, Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Hiện tại hộ nào trong làng cũng đã trồng rau sạch để bổ sung thêm cho việc phát triển kinh tế. Đường bê tông nông thôn hiện đi lại dễ dàng, sạch sẽ và đổi thay nữa đó là sắp xếp lại nhà cửa, chia thành từng lô nên không còn lộn xộn như trước đây, từ đó bà con dễ dàng nhận thấy được lô nào của gia đình mình, lô nào là của người khác. Bà con phấn khởi về sự đổi thay của buôn làng hiện tại”.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã ghi nhận, biểu dương cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân làng Trớ đã chung sức chung lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong suốt quá trình xây dựng ngôi làng trở thành làng nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhân dân làng Trớ tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng, phấn đấu không còn hộ nghèo trong thời gian sớm nhất. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2020, PCT UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Phú Thiện tiếp tục phát huy nội lực của địa phương, lấy nội lực trong nhân dân là chính và tranh thủ sự đầu tư, giúp đỡ của tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để tiếp tục triển khai xây dựng các làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chỉ đạo của tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn; PCT UBND tỉnh Kpă Thuyên; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Phú Thiện đã tặng quà, động viên và chúc bà con làng Trớ đón năm mới Canh Tý 2020 với nhiều niềm vui.

Anh Đinh Yehhưn – Làng Trớ, xã Chư A Thai, Phú Thiện, Gia Lai bày tỏ: “Bà con rất là vui mừng khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Bà con sau này sẽ càng ngày càng phấn khởi hơn, càng ngày càng tiến bộ hơn để xây dựng làng nông thôn mới của mình càng ngày càng sạch đẹp”.

Trước đó,tại buổi đi kiểm tra việc ổn định, sắp xếp dân cư tại làng nông thôn mới Plei Trớ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục giúp đỡ bà con trong việc ổn định cuộc sống, xây dựng các công trình phúc lợi, trồng thêm cây ăn trái, làm vườn rau, nhà vệ sinh. Đặc biệt để nâng cao hơn nữa đời sống cho bà con, ngoài việc hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, địa phương cần tính toán giúp bà con đẩy mạnh công tác trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc nhằm phát triển kinh tế bền vững.

Đoàn Bình;Thanh Sáng


Lượt xem: 139

Trả lời