Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư lệnh Quân khu I và lãnh đạo 3 tỉnh: Ratanakiri, Strung Treng, Muldulkiri-Vương quốc Campuchia viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ (Gia Lai)

Cập nhật 04/1/2019, 16:01:04

Nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc Việt Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt (07/01/1979-07/01/2019), sáng ngày 4/1, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư lệnh Quân khu I do Đại tướng Huốt Chhiêng- Phó Tư lệnh Lục quân, kiêm Tư lệnh Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn và lãnh đạo 3 tỉnh: Ratanakiri, Strung Treng, Muldulkiri- Vương quốc Campuchia phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu V- Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ, để tri ân sâu sắc và tưởng nhớ công lao các Liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc Việt Nam và sát cánh cùng nhân dân Campuchia đấu tranh để thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt, giải phóng dân tộc, hồi sinh đất nước Campuchia.
Đến dự lễ có Trung tướng Nguyễn Long Cáng – Tư lệnh Quân khu V, Quân đội nhân dân Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

      

Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ hiện là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 1400 Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở CamPuChia.  Diễn văn do Đại  tướng Huốt Chhiêng – Phó Tư lệnh Lục quân, kiêm Tư lệnh Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Campuchia đọc tại buổi lễ khẳng định: Lịch sử 40 năm qua và dòng chảy thời gian cứ tiếp nối, nhân dân Campuchia trên khắp mọi miền cả nước luôn ghi nhớ ngày 07/01/1979 – là ngày sinh thứ 2 của nhân dân Campuchia, bởi đã thoát khỏi họa diệt chủng của chế độ Pôn Pốt. Trong gần 4 năm  cầm quyền, tập đoàn diệt chủng  Pôn Pốt với sự tàn bạo, dã man, đã gây ra bao “cánh đồng chết”, sát hại hàng triệu người dân Campuchia; xâm phạm biên giới và giết hại nhiều thường dân Việt Nam. Trong hoàn cảnh đó, Quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng yêu nước Campuchia đã sát cánh đấu tranh để xóa bỏ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, giải phóng dân tộc, hồi sinh đất nước Campuchia.

Đại  tướng Huốt Chhiêng – Phó Tư lệnh Lục quân, kiêm Tư lệnh Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Campuchia trình bày diễn văn khẳng định:  “Ngày 07/01/1979 là ngày chiến thắng vẻ vang, là sự kiện rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử đối với nhân dân Campuchia và có giá trị thời đại sâu sắc. Các thế hệ người dân Campuchia vẫn in đậm hình ảnh về những chiến sỹ Quân tình nguyện Việt Nam vô tư, trong sáng, chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh, giúp đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa bởi chế độ diệt chủng Pôn Pốt, hồi sinh và phát triển; đồng thời làm sáng tỏ thiện chí và việc làm chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia. Chúng tôi vô cùng biết ơn nhiều gia đình Việt Nam có người thân đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước Campuchia”.

Đúng như lời Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun- Xen từng khẳng định: “Sự hiện diện của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Campuchia là vì sự sống còn của nhân dân Campuchia”. Sự hy sinh cao cả của biết bao quân tình nguyện Việt Nam là biểu tượng sáng ngời về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia. Đây là tài sản vô cùng quý giá của hai nước, đã được giữ gìn, vun đắp qua chiều dài lịch sử. Nhân dân Campuchia mãi mãi khắc ghi sự giúp đỡ to lớn, kịp thời, chí nghĩa chí tình của Đảng, Nhà nước, quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam, đã góp phần bảo vệ và hồi sinh sự sống của đất nước Campuchia, càng tô thắm mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam, Campuchia.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu V- Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư lệnh Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Campuchia, lãnh đạo 3 tỉnh Ratanakiri, Strung Treng, Muldulkiri- Vương quốc Campuchia đã tặng 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách tiêu biểu ở tỉnh Gia Lai, là những thương binh, thân nhân Liệt sỹ đã trực tiếp tham gia Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia.

 Hà Đức , R’ Piên


Lượt xem: 73

Trả lời