Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp xúc, đối thoại giữa với trẻ em năm 2024

Cập nhật 29/3/2024, 11:03:55

Với chủ đề “Phát huy vai trò của trẻ em trong bảo vệ quyền trẻ em”, sáng 29/3, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, đồng chí Hồ Văn Niên – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em” năm 2024 do Tỉnh đoàn phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, tổ chức. Tham dự Chương trình có các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 265 em thiếu nhi tiêu biểu đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố.

Là Chương trình được tổ chức thường niên và đã mang lại nhiều kết quả tích cực, ý nghĩa,  Chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em” tỉnh Gia Lai là dịp để trẻ em được được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm đến lãnh đạo tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ban,  ngành, đoàn thể của tỉnh. Qua đó đảm bảo việc thực hiện Luật trẻ em 2016, phát huy vai trò của trẻ em trong tham gia bảo vệ quyền của trẻ em, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa và triển khai nhiều giải pháp với các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm đảm bảo cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Tại Chương trình, trên cơ tinh thần cởi mở, gần gũi và thân thiện, các em thiếu nhi đã chia sẻ nhiều ý kiến, nguyện vọng của bản thân về những vấn đề được xã hội quan tâm như: Quyền của trẻ em được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu; công tác giáo dục cho thiếu nhi, học sinh dân tộc thiểu số; vấn đề an toàn trên không gian mạng An toàn thực phẩm, Bạo lực học đường…Những nguyện vọng, đề xuất của các em thiếu nhi đã được Đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và được lãnh đạo các sở, ban ngành tiếp nhận, trao đổi và đề ra giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong thời gian tới, tạo môi trường tốt nhất để các em học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn và lành mạnh./.

 Thông tin tiếp theo của Chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em” năm 2024 sẽ được THGL tiếp tục cập nhật trong bản tin sau.

Lê Thư – R’Piên – Ksor Tuối


Lượt xem: 8

Trả lời