Công an huyện Chư Sê liên tiếp triệt xóa các vụ trộm, cướp tài sản.

Cập nhật 14/12/2015, 10:12:30

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm, cướp tài sản, Công an huyện đã kịp thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các huyện lân cận, Công an xã và quần chúng nhân dân tập trung đấu tranh. Qua đó, đã triệt xóa nhiều nhóm đối tượng gây án thu giữ số lượng lớn tài sản trả cho bị hại, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. 

   Công an huyện Chư Sê vừa bắt giữ 4 đối tượng này là Rơ Lan Quynh (16 tuổi), Siu Juem, Siu Liu, Siu Ăn (cùng 17 tuổi, trú tại xã Ia Ko, huyện Chư Sê về hành vi trộm cắp tài sản.

4 đối tượng trộm cắp bị Công an Chư Sê bắt giữ

     Điển hình vào khoảng 21 giờ ngày 26-10-2015, sau khi ăn nhậu 4 đối tượng trên điều khiển xe máy đến xã Ia Ko, huyện Chư Sê thấy gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thảo đóng cửa, chúng dùng thanh sắt cạy cửa Quynh, Liu đứng ngoài cảnh giới để Siu Ăn và Juem đột nhập vào trong nhà, lấy trộm 1 máy tính xách tay và 3,9 triệu đồng. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm đối tượng tiếp tục đột nhập vào tiệm tạp hóa của chị Đào Thị Hoài tại làng O Bung xã Ia Ko trộm 2 điện thoại di động rồi tẩu thoát.

    Chỉ trong thời gian ngắn nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm trên địa bàn các huyện Chư Prông, Chư Pưh và Chư Sê của tỉnh Gia Lai, tài sản chúng lấy cắp gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, nông sản và xe máy trị giá tài sản hàng chục triệu đồng.

    Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Chư Sê đã tập trung đấu tranh làm rõ 48 vụ trộm, 5 vụ cướp, cướp giật bắt khởi tố 58 đối tượng, tịch thu nhiều tài sản có trị giá hàng trăm triệu đồng trả cho bị hại.

    Đại úy Nguyễn Đắc TrungĐội trưởng đội CSĐT về TTXH Công an huyện Chư Sê cho biết: “Trong năm vừa qua thì công tác điều tra chấn áp tội phạm gặp nhiều khó khăn vì các đối tượng phạm tội đều ở tuổi vị thành niên, chưa có tiền án, tiền sự nên chưa đưa vào đối tượng quản lý. Bên cạnh đó các đối tượng này đều không có chỗ ở cố định, thường xuyên thực hiện trộm cắp tại các địa bàn hyện Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông…Vì vậy chúng tôi cũng cảnh báo đến quần chúng nhân dân cần cẩn thận trong việc trông giữ tài sản của gia đình”.

    Việc kịp thời vào cuộc đấu tranh, khám phá nhanh các vụ trộm, cướp tài sản của Công an huyện Chư Sê trong thời gian qua đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và mang lại niềm tin yêu trong quần chúng nhân dân. /.

Hữu Trường


Lượt xem: 96

Trả lời