Cơ hội xuất khẩu nông sản tỉnh Gia Lai sang Trung Đông

Cập nhật 06/4/2022, 10:04:08

Với dân số gần 86 triệu người, Iran là thị trường tiềm năng có sức tiêu thụ lớn trong số các nước khu vực Trung Đông. Tuy nhiên trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại Việt Nam – Iran chỉ dừng ở mức trên 100 triệu USD. Đây là con số hết sức khiêm tốn so với tiềm năng tiêu thụ của thị trường Iran đối với nhiều sản phẩm thế mạnh của Việt Nam.

Trong cơ cấu hàng hóa, Việt Nam xuất khẩu sang Iran chủ yếu các loại nông, thủy sản như hạt tiêu, hạt điều, chè, cà phê, hải sản, một số mặt hàng cao su tự nhiên, rau củ quả, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ…Trong số các sản phẩm này thì hạt tiêu, điều, chè, cà phê, một số loại rau củ quả là những sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Gia Lai. Được biết, hàng năm, Iran nhập khẩu 470 nghìn tấn trái cây nhiệt đới, trị giá 700 triệu USD. Các loại trái cây nhiệt đới nhập khẩu chính là chuối, dừa và xoài, những loại quả mọng nước do thói quen tiêu thụ và sản lượng nội địa thấp hoặc không sản xuất được. Với nhu cầu nhập khẩu của Iran lớn như vậy thì đây được đánh giá là thị trường nhiều tiềm năng của Việt Nam, trong đó có tỉnh Gia Lai thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, phù hợp để phát triển nhiều loại cây trồng mà không chỉ Iran mà nhiều quốc gia khác trên thế giới có nhu cầu nhập khẩu rất cao.

Hồng Uyên, Duy Linh


Lượt xem: 5

Trả lời