Chư Păh tổ chức tọa đàm ngày “Vì nạn nhân chất độc Da cam” (10/8)

Cập nhật 08/8/2014, 14:08:57

Hội NNCĐDC/điôxin huyện ChưPăh vừa tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 53 năm ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam” (10/8). 

 

Huyện ChưPăh tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 53 năm ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam” (10/8). 

 

Huyện ChưPăh hiện có khoảng 500 người bị phơi nhiễm chất độc da cam/điôxin, trong đó có 191 người đang hưởng chế độ hàng tháng. Những năm qua, hội NNCĐDC/điôxin huyện đã tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và sự chia sẻ của cộng đồng để vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng nhân các ngày lễ tết với số tiền trên 140 triệu đồng; thường xuyên hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam. Qua đó đã góp phần giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam bớt đi nỗi đau, vươn lên hòa nhập cuộc sống.

 

Tại buổi tọa đàm, đại diện các gia đình nạn nhân đã đề xuất nhiều ý kiến về phương hướng hoạt động và chăm sóc nạn nhân chất độc da cam trong thời gian tới. Nhân dịp này, 89 suất quà cũng đã được gửi tặng cho những nạn nhân chất độc da cam ./. 

Diễm Ly – Văn Cảnh(Đài-ChưPăh)


Lượt xem: 68

Trả lời