Chị Chu Thị Vân – Người phụ nữ hết lòng với công tác Hội Nông dân

Cập nhật 09/6/2022, 16:06:16

Thời gian qua, qua triển khai thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” trên địa bàn xã Ia Peng, huyện Phú Thiện đã xuất hiện nhiều điển hình, không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi mà còn hăng hái, tích cực trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương.

Với bản tính ham học hỏi, tư duy đổi mới, tích cực… chị Chu Thị Vân luôn đau đáu về việc tìm kiếm cây trồng thích hợp để phát triển kinh tế. Thế nên, năm 2016, khi Hội Nông dân xã Ia Peng vận động hội viên “chuyển đổi cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác”, chị Chu Thị Vân đã mạnh dạn quyết định chuyển đổi toàn bộ đất sản xuất lúa năng suất thấp của gia đình sang trồng thuốc lá. Sau 6 năm, cây thuốc lá vàng đã mang lại thu nhập khá giả cho gia đình chị. Thế nhưng, để có được kết quả đó là cả một quá trình đầy khó khăn, thử thách, bởi cây thuốc lá vàng vốn là cây trồng đòi hỏi kỹ thuật sản xuất cao và vốn đầu tư lớn.

Bà Đàm Kim Liên – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Peng, huyện Phú Thiện nói: “Chị Chu Thị Vân là hội viên rất am hiểu về cây thuốc lá. Qua học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật  đến nay, mô hình thuốc lá của chị Vân đã được 30 hộ khác trên địa bàn học tập, nhân rộng”.

Từ chỗ mạnh dạn đi đầu, vươn đến thành công, chị Vân đã vinh dự đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền… Song chị Vân được bà con yêu quý còn bởi tấm lòng luôn biết sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ mọi người. Tháng 6/2021, chị Vân cùng với Hội Nông dân xã Ia Peng vận đông hội viên tham gia, thành lập Tổ hội nghề nghiệp trồng thuốc lá với mong muốn được chia sẻ nhiều hơn kinh nghiệm cho các hội viên khác, tạo liên kết sản xuất, đảm bảo đầu ra, mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm.

Chị Chu Thị Vân – Thôn Thanh Trang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện nói: “Tổ hội thuốc lá thì chúng tôi mới thành lập được 1 năm. Anh em cũng tập trung, bảo nhau, đùm bọc đoàn kết, chỉ bảo nhau kỹ thuật, hỗ trợ, hướng dẫn nhau làm. Nên bây giờ thì ai cũng khá giả hơn. Và rất là có hứng thú với công việc trồng thuốc lá”.

Vừa qua, Tổ hội nghề nghiệp trồng thuốc lá tại xã Ia Peng đã được hỗ trợ đầu tư 1 lò sấy thuốc lá bằng điện từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Việt Nam. Điều đó không chỉ giúp hội viên nông dân xã Ia Peng khắc phục khó khăn về chất đốt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mà đây sẽ là động lực để chị Vân cùng tất cả các thành viên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đưa thuốc lá trở thành sản phẩm chủ lực, mang lại kinh tế cao cho nông dân trên địa bàn./.

Trương Trang, Minh Trung


Lượt xem: 7

Trả lời