Cháy rừng thông phòng hộ trên núi Hàm Rồng

Cập nhật 13/3/2020, 08:03:27

Khoảng 11 giờ trưa (12/3), tại núi Hàm Rồng (phường Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ cháy rừng thông phòng hộ thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển hồ. Nhận được tin báo, đồng chí Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt nắm bắt tình  hình và chỉ đạo cho các lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức lực lượng chữa cháy, khống chế ngọn lửa.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ một đám cháy nhỏ dưới chân núi, trong thời tiết khô hanh cùng với gió lớn khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng lên đỉnh núi Hàm Rồng. Tại hiện trường, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy-cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Lữ đoàn pháo binh 234, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND phường Chi Lăng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện tổ chức chữa cháy, tạo đường biên cản lửa. Dù vậy, vì thời tiết nắng nóng, gió và địa hình núi dốc khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, khoảng 2 ha rừng thông với thảm thực bì dày khiến ngọn lửa cháy dữ dội tạo cột khói hàng chục mét. Gần 2 tiếng đồng hồ vụ cháy rừng đã cơ bản được khống chế.

Có mặt tại hiện trường, đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng tổ chức, huy động lực lượng, lên phương án chữa cháy không để xảy ra cháy lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đồng thời, yêu cầu bố trí lực lượng canh phòng tại khu vực này sau khi đã dập tắt, chuẩn bị sẵn sàng, huy động các lực lượng tại chỗ xử lý khi ngọn lửa có thể bùng phát trở lại. Đặc biệt, sau vụ cháy phải khẩn trường kiểm tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng, lập hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo quy định.

Qua vụ cháy rừng lần này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về bảo vệ rừng và PCCCR; Lực lượng Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng phải bám sát, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, với dân trong công tác PCCCR đặc biệt là vào cao điểm mùa khô./.

Xuân Huy


Lượt xem: 57

Trả lời