Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu là giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển

Cập nhật 07/6/2020, 14:06:23

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt và vượt so với nghị quyết đặt ra. Với những kết quả tích cực đạt được về phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ qua, đây là tiền đề quan trọng để Gia Lai tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ mới (2020 – 2025). Đó là tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Để đạt được mục tiêu này, tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp xác với điều kiện, tình hình thực tế hiện nay.

 Giai đoạn 2015 – 2020,  tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm đạt 7,93%, vượt Nghị quyết đề ra, tăng cao hơn so với tốc độ tăng bình quân của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu, tổng nguồn vốn huy động, cho vay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều tăng. Để thúc đẩy kinh tế phát triển, thời gian qua Gia Lai đã khai thác khá hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương thông qua việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, góp phần tăng nguồn lực đầu tư vào địa bàn.  5 năm qua, Gia Lai đã thu hút, kêu gọi đầu tư được 454 dự án với tổng vốn đăng ký gần 700 ngàn tỷ đồng. Cùng với đó, công tác phát triển doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm, số lượng các doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong 5 năm qua không ngừng tăng lên, ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có trên 7.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký  hơn 100 ngàn tỷ đồng. Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, một trong những mục tiêu quan trọng đặt ra trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp hình thành, phát triển, có năng lực cạnh tranh trên thương trường trong nước và quốc tế, có giải pháp, cơ chế ưu đãi để thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế đến đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Đối với nội dung này, cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng sẽ mang lại những cú hích thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ khi kinh tế tư nhân ngày càng được quan tâm.

Ông Nguyễn Tuấn, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cho biết: “Cộng đồng doanh nghiệp nhận thấy chưa có nhiệm kỳ nào mà tỉnh lại quan tâm đến doanh nghiệp như vậy, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong nhiệm kỳ tới, đại diện cộng đồng doanh nghiệp tỉnh mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đến cộng đồng doanh nghiệp, trong đó quan tâm đến vấn đề nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin và có sự kết nối giữa các doanh nghiệp để tạo nên chuỗi liên kết”.

Trong khi nguồn lực đầu tư từ ngân sách còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ so với yêu cầu của địa phương, vì vậy Gia Lai cần huy động các nguồn lực bên ngoài. Do đó, nhiều ý kiến đồng tình với giải pháp Gia Lai đặt ra trong thời gian tới là đổi mới cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, xây dựng, bổ sung cơ chế khuyến khích đối với các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020; phấn đấu chỉ số PCI của tỉnh đến năm 2025 nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành có chỉ số PCI tốt nhất cả nước.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết: “Để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh, ngoài các quy định chung của Trung ương đối với cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, Gia Lai cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề thủ tục nhanh, gọn hơn nữa”.

Ông Lê Đình Hy, Người dân phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai nói: Hiện nay Gia Lai đã thực hiện tốt cơ chế một cửa. Để kinh tế phát triển cao hơn nữa, mong rằng Gia Lai cần tiếp tục có sự đổi mới, cởi mở hơn nữa, nhất là về công tác cải cách hành chính cần phải tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết.

 Phát huy những thành tựu kinh tế quan trọng Gia Lai đạt được trong nhiệm kỳ qua, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tin rằng với các giải pháp trọng tâm đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ (2020 – 2025) sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như: GRDP tăng bình quân 9,5% trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đến năm 2025 đạt 55 ngàn tỷ đồng, tăng 26 ngàn tỷ đồng so với năm 2020; thu ngân sách tăng bình quân hằng năm từ 11-13%; kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 2%.

  Hồng Uyên,  Duy Linh


Lượt xem: 59

Trả lời