Bệnh viện đa khoa Gia Lai:  Xã hội hóa trang thiết bị y tế

Cập nhật 25/1/2018, 08:01:32

Thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của  Chính phủ về qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính với đơn vị sự nghiệp công lập. Bệnh viện đa khoa  tỉnh  Gia Lai  đã  được  tỉnh cho phép xã hội hóa hoạt động y tế, trong đó có xã hội hóa trang thiết bị y tế.

Kể từ tháng 7 năm 2017, với sự liên kết với Công ty TNHH dược phẩm Khang Duy TPHCM, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh đã được trang bị một hệ thống máy móc hiện đại bao gồm máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp X quang kỹ thuật số, máy chạy thận và máy siêu âm màu, siêu âm 4D. Việc xã hội hóa  trang thiết bị y tế đã làm thay đổi cơ sở vật chất của bệnh viện, người bệnh được hưởng các kỹ thuật cao. Dịch vụ khám chữa bệnh nhờ đó đáp ứng được nhu cầu của người bệnh.

BS Từ Thị Thùy Linh, Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước đây cơ sở trang thiết bị khó khăn, người dân phải chuyển viện đi nơi khác, rất tốn kém… từ khi được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, điều kiện khám chữa bệnh ở đây đã khác”.

Cũng trong năm 2017, ngay bên cạnh khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia lai, Công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai đã khởi công xây dựng Trung tâm điều trị  bệnh chất lượng cao với tổng kinh phí 150 tỷ đồng. Theo thiết kế, công trình bao gồm 2 tòa nhà cao 7 tầng, đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại. Sự liên kết này được thể hiện dưới hình thức doanh nghiệp đầu tư về cơ sở vật chất, còn Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ chịu trách nhiệm về chuyên môn, từng bước đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của nhân dân trên địa bàn.

Ông Đỗ Đình Bằng – Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã xây xong 1 lock, dự kiến tháng 3/2018 là đưa vào hoạt  động với 150 giường… cơ sở sẽ còn có khoa dinh dưỡng, điều này rất mới cả tỉnh Gia Lai chưa có”.

Với thu hút đầu tư xã hội hóa như trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang hướng đến mục tiêu từ nay tới năm 2020, phấn đấu xây dựng bệnh viện từng bước hiện đại, hoàn chỉnh, bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Mai Loan, Minh Vũ


Lượt xem: 168

Trả lời